• 1108 lượt xem
  • 03:12 27/11/2022
  • Xã hội

Bất thường trong quản lý đất công viên thể thao cây xanh Hà Đông

Tiếp theo về câu chuyện quản lý và sử dụng đất công trong các dự án chờ đầu tư. Vì cái gọi là “tránh lãng phí” một số địa phương đã cho khai thác tạm. Tuy nhiên việc thiếu giảm sát đã khiến cho các quỹ đất vàng sử dụng sai mục đích, mất mỹ quan đô thị. Qua ghi nhận thực tế, nhóm phóng viên cũng phát hiện nhiều vẫn đề “bất thường” trong việc khai thác sử sụng nguồn đất công này.

Theo văn bản ngày 24/6/2021, thành phố Hà Nội yêu cầu quận Hà Đông chấm dứt hoạt động kinh doanh trái phép trên dự án Công viên thể thao cây xanh

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, hàng trăm nhà hàng, ki ốt, bãi đỗ xe và cả sân tập golf vẫn ngang nhiên hoạt động. Hậu quả là mới đây một vụ hóa hoạn đã khiến 1 người tử vong. Từ việc đau lòng, chắc chính quyền quận Hà Đông cũng đã nhận thức được trách nhiệm buông lỏng quản lý. Đã quyết định chấm dứt hợp đồng cái gọi là “khai thác tạm, tránh lãng phí” ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, trái với việc làm của quận. thì những hàng quán vẫn hoạt động như không có gì xảy ra. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng bảo kê. Thực tế, nhóm phóng viên cũng đã bị cản trở bởi nhóm người này. 

12 doanh nghiệp được giao, cũng đã bất chấp những quy định, để cho hàng trăm đơn vị khác kinh doanh sai mục đích. Chính quyền địa phương thì lúng túng

Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội: Những dự án chậm tiến độ sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế. Việc khai thác tạm là câu chuyện cần thiết để tránh lãng phí. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức của các nhà quản lý. Để tránh hiện tượng “nhà nước bị thất thoát bởi lợi ích rơi vào tay một số cá nhân”

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Tùng