Chỉ còn 4 ngày nữa, vào ngày 8/11 tới, hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, bầu lại toàn bộ Hạ viện, 1/3 số ghế tại Thượng viện, 36 Thống đốc bang và hàng loạt bộ máy chính quyền địa phương.
Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng bởi lá phiếu của cử tri sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Mỹ trong 2 năm tới. Càng gần tới ngày 8/11, sức nóng cạnh tranh càng tăng lên tại các bang chiến địa – vốn là những bang chứng kiến cuộc chạy đua gay gắt giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Hôm qua (3/11), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến đi đến một trường cao đẳng cộng đồng ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico. Tại đây, ông Biden đã có bài phát biểu về chương trình xóa nợ cho sinh viên và các chính sách của Nhà Trắng mà ông cho là đã "mang lại tiến bộ lớn cho quốc gia".
Trong điểm đến tiếp theo – thành phố Oceanside, bang California – ông Joe Biden tiếp tục ghé thăm một trường cao đẳng, nơi quy tụ nhiều cử tri trẻ.
Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Chỉ còn 5 ngày, 5 ngày nữa sẽ diễn ra một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Cuộc bầu cử sẽ định hình đất nước của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới. Không hề cường điệu một chút nào. Nó sẽ xác định điều gì sẽ xảy ra với chúng ta trong năm 2023 hoặc trong một vài năm tới. Nó sẽ xác định hướng đi của nước Mỹ trong ít nhất một thập kỷ tới, và thậm chí còn dài hơn thế.”
Dự kiến, ông Biden sẽ tới Pennsylvania vào ngày 5/11 để tham dự một sự kiện vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama trước khi tới bang Maryland vài ngày sau đó.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiến hành chiến dịch vận động tranh cử trong 5 ngày (từ ngày 3 - 7/11) ở 4 bang chiến địa gồm Iowa, Florida, Pennsylvania và Ohio.
Cựu Tổng thống Mỹ DONALD TRUMP: “Năm nay, chúng ta sẽ lấy lại Hạ viện. Chúng ta sẽ lấy lại Thượng viện. Chúng ta sẽ giành lại nước Mỹ. Và vào năm 2024, quan trọng nhất, chúng ta sẽ giành lại Nhà Trắng."
”SỨC NÓNG TẠI CÁC BANG CHIẾN ĐỊA"
Việc cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng tại các bang chiến địa, nơi chưa Đảng nào giành hoàn toàn ưu thế, đã nêu bật lên tầm quan trọng của các bang này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Theo kết quả thăm dò được NBC News tiến hành vào tháng trước, vấn đề kinh tế là ưu tiên hàng đầu của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, mỗi bang chiến địa sẽ đối mặt với những áp lực kinh tế khác nhau. Ví dụ như: quan tâm hàng đầu của cử tại bang Wisconsin là lương thực. Trong khi cử tri Arizona quan tâm đến vấn đề nhà ở. Còn cử tri bang Pennsylvania lại lưu tâm đến vấn đề việc làm.Ảnh - Khảo sát được PORES/SurveyMonkey tiến hành từ ngày 15-18/10 vừa qua trên hơn 100.000 cử tri Mỹ cho thấy, 53% số người được hỏi tại các bang chiến địa cho biết sẽ bầu cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, so với 49% cho biết sẽ bầu cho đảng Dân chủ.
Nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thông qua chương trình nghị sự và bổ nhiệm nhân sự. Kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong ít nhất 2 năm tới.