Bầu cử Philippines: Cử tri đặt kỳ vọng vào tân Tổng thống

Ngày 9/5, hàng chục triệu cử tri Philippines đã đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ tới. Các chức danh Phó Tổng thống, 12 thượng nghị sĩ, hơn 300 thành viên hạ viện và hơn 17.000 quan chức địa phương cũng sẽ được quyết định thông qua bầu cử lần này. Nhiều kỳ vọng về nhà lãnh đạo mới của Philippines đã được cử tri gửi gắm thông qua lá phiếu của mình.

Hơn 37.200 điểm bỏ phiếu trên khắp Philippines đã mở cửa từ 6h sáng tới 19h tối ngày hôm nay. Theo thống kê, khoảng 65,7 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử. 

Bà THELMA MANANSALA - cử tri Philippines: “Tôi hy vọng các cử tri ngày hôm nay sẽ bỏ phiếu để bầu ra vị lãnh đạo phù hợp cho đất nước. Hy vọng mọi người sẽ sử dụng cả trí óc, trái tim và trí tuệ của mình để bỏ phiếu một cách đúng đắn.”

Bà SALOME SAN ANDRES - cử tri Philippines: “Tôi hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, đem đến cuộc sống tốt hơn cho người dân.”

Hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử lần này là ông Ferdinand Marcos Jr., 64 tuổi, cựu thượng nghị sĩ và là con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos và Phó tổng thống Leni Robredo, 57 tuổi. 

Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng Pulse Asia công bố ngày 2/5, ông Marcos Jr có tỷ lệ ủng hộ ở mức 56%, cách biệt lớn so với tỷ lệ ủng hộ 23% dành cho ứng cử viên Robredo. Dù vậy, giới phân tích cho rằng, ứng cử viên Robredo vẫn có thể làm nên bất ngờ tại cuộc bầu cử năm nay.

Kim Ngọc