Bầu cử Tổng thống Philippines: Lộ diện ứng viên sáng giá

Ngày 9/5, cử tri Philippines sẽ bỏ phiếu lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte. Hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử này là ông Ferdinand Marcos Jr. và Phó Tổng thống Leni Robredo.

Là con trai của cựu Tổng thống Ferdinand Marcos Sr, cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr được đánh giá cao về tên tuổi cũng như sự nghiệp chính trị lâu dài. Ông đã phục vụ trong cả thượng viện và hạ viện của Quốc hội Philippines. 

Trong khi đó, Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo, 57 tuổi, là ứng viên nữ duy nhất trong cuộc tranh cử tổng thống và là đối thủ nặng ký nhất của ông Marcos Jr. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, bà Leni Robredo sẽ cần một sự đột biến, hoặc tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp, để có thể chiến thắng, vì cựu nghị sĩ Marcos đang dẫn trước 30 điểm%, đứng đầu tất cả các cuộc thăm dò trong năm nay. 

Người dân Philippines đang kỳ vọng vị tổng thống tương lai sẽ vực dậy nền kinh tế đất nước và cải thiện sinh kế của họ trong bối cảnh đại dịch Covid - 19. 

Người dân Manila: "Vì đại dịch, rất nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều người mất việc làm. Và tôi nghĩ ông Marcos sẽ là người mang lại nhiều việc làm hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn ở Philippines."

Người dân Manila: "Tôi kỳ vọng bà Leni sẽ có trách nhiệm và đầy khát vọng như khi bà làm Phó Tổng thống. Chắc chắn, mang lại nhiều sinh kế hơn cho mọi người là một phần trong hoạt động vận động tranh cử của bà ấy. Vì vậy, điều đó bao gồm cả những người trẻ tuổi."

Có tới 65 triệu cử tri Philippines đủ điều kiện đi bỏ phiếu để quyết định người sẽ kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte sau 6 năm cầm quyền, cùng với hàng nghìn chức vụ khác, từ các nhà lập pháp, thống đốc đến thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố.

Vân Hương