Bế mạc Đại hội đồng IPU-144: Thông qua Tuyên bố Nusa Dua

Chiều 24/03, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 144 (IPU-144) đã bế mạc tại Bali, Indonesia, sau 1 tuần làm việc khẩn trương và hiệu quả với nhiều nội dung thiết thực.

Đại hội đồng IPU-144 đã thông qua Tuyên bố Nusa Dua về “Hướng tới phát thải ròng bằng 0: Quốc hội tham gia hành động về vấn đề biến đổi khí hậu” khẳng định cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong mọi nỗ lực ứng phó với Biến đổi khí hậu. Tuyên bố nhấn mạnh, cần tăng cường các hành động cấp quốc gia để đáp ứng các cam kết mang tính toàn cầu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch để phục hồi xanh hậu COVID-19, hướng tới hành động toàn diện về khí hậu, kêu gọi xây dựng các nghị viện xanh hơn từ chính các hoạt động thường ngày của Quốc hội, tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu thúc đẩy các giải pháp chung chống biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, Đại hội đồng cũng thông qua Nghị quyết về tư duy và định hình lại quan điểm về các tiến trình hòa bình nhằm củng cố hòa bình bền vững; Nghị quyết về Ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy giáo dục trong thời kỳ đại dịch và Nghị quyết về chủ đề khẩn cấp Giải pháp hòa bình về cuộc xung đột tại Ukraine, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và toàn vẹn lãnh thổ”. 

Trưởng đoàn Việt Nam đã gặp Chủ tịch Hạ viện Indonesia, chúc mừng thành công của Đại hội đồng IPU-144 và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, sự hiếu khách của Nghị viện và người dân Indonesia.

Kim Ngọc