Bệnh viện công đầu tiên tại Hà Nội mở phòng khám hậu Covid -19

Đối với các bệnh nhân không may mắc Covid-19 thì bên cạnh lo lắng về việc chữa khỏi bệnh thì còn tồn tại một nỗi lo khác, đó chính là nỗi lo hậu Covid-19 – những di chứng do bệnh dịch để lại. Người nhiễm Covid-19 đã có thể yên tâm hơn về sức khỏe của mình khi Hà Nội đã chính thức triển khai phòng khám hậu Covid-19 đầu tiên tại một bệnh viện công.

Ngay từ sáng, cháu Đào Hồng Trang đã được mẹ đưa đến bệnh viện đa khoa Đức Giang để kiểm tra sức khỏe toàn diện sau khi nhiễm covid19 hơn 1 tháng trước. Thông tin về việc kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân hậu Covid-19 làm cho mẹ cháu Trang yên tâm vì nhờ sự giúp đỡ của các bác sỹ, sức khỏe của cô con con gái sẽ được theo dõi cụ thể hơn.

Chị TRƯƠNG THỊ THÚY PHƯỢNG - Quận Long Biên, thành phố Hà Nội: “Cháu sốt cho lên trạm khám thì 2 vạch cách ly 10 ngày. Cảm thấy yên tâm hơn chú ạ”.

Cháu ĐÀO HỒNG TRANG -Quận Long Biên, thành phố Hà Nội: “Cháu thấy bình thường khỏe hơn, đi khám khỏe hơn thì cháu không sợ”.

Với những bệnh nhân từng mắc Covid-19 sau khi có kết quả âm tính trở lại, người bệnh có thể gặp các di chứng như khó thở, hụt hơi, đau đầu, ho kéo dài, thay đổi vị giác, khứu giác... Việc điều trị hậu Covid-19 sẽ giúp bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường, đặc biệt với những người cao tuổi.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỊNH -Quận Long Biên, thành phố Hà Nội: “Trong quá trình ăn uống tôi thấy tình trạng tiểu đường lên cao nên quyết định đến bệnh viện khám”.

Trong sáng đầu tiên khám bệnh cho các bệnh nhân hậu Covid-19, bệnh viện Đức Giang đã khám cho gần 20 bệnh nhân. Đây là bệnh viện công đầu tiên của Sở Y tế Hà Nội thành lập phòng khám hậu Covid-19. 1 tháng qua bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu khám điều trị của bệnh nhân.

TS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang: “Trước thực tế bệnh nhân tăng, bệnh viện đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ bệnh nhân tối đa. Quyết định triển khai phòng khám cũng như điều trị tư vấn hậu Covid”.

Di chứng sau Covid-19 là một trong những vấn đề sức khỏe được quan tâm hiện nay, gọi là "hội chứng hậu Covid-19" hoặc "hội chứng Covid-19 kéo dài". Với sự hỗ trợ của bác sỹ, người bệnh có thể đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tiến Dũng