Bỉ điều tra nghi án tham nhũng tại Nghị viện châu Âu

Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ cho biết đã tiến hành 20 vụ khám xét kể từ ngày 9/12 vừa qua, trong đó có 19 vụ tại nhà riêng và 1 vụ tại văn phòng Nghị viện châu Âu. Các cuộc khám xét nằm trong khuôn khổ hoạt động điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan đến các quốc gia vùng Vịnh.

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ, đã có tổng cộng 6 người bị bắt hôm 9/12 vừa qua do những cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm, tham nhũng và nhận tiền từ một “quốc gia vùng Vịnh” nhằm tác động đến các quyết định tại Nghị viện châu Âu. 2 người đã được trả tự do.

Theo nguồn tin tư pháp, trong số bốn người vẫn đang bị giam giữ có Phó Chủ tịch Nghị viện châu u Eva Kaili. Nghị viện châu Âu đã ra thông báo đình chỉ chức vụ của bà Kaili, sau khi có thông tin bà bị giới chức Bỉ điều tra cáo buộc tham nhũng.

Kim Ngọc