Bị tấn công mạng, Bộ Quốc phòng Mexico bị rò rỉ nhiều dữ liệu giám sát Đại sứ Mỹ

Chính phủ Mexico cho biết tin tặc đã tấn công máy chủ của Bộ Quốc phòng nước này dẫn đến rò rỉ hàng chục nghìn tài liệu mật, trong đó bao gồm thông tin về tình trạng sức khỏe và hoạt động của Tổng thống nước này.

Theo Trang tin Reuters, Tổng thống Mexico  xác nhận có một vụ tấn công mạng trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, đồng thời cho biết thêm tin tặc có thể đã khai thác một sự thay đổi trong hệ thống Công nghệ thông tin của quân đội.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ngoài tình trạng sức khỏe của Tổng thống, vụ tấn công đã truy cập vào 6 terabyte dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mexico, bao gồm thông tin về các thành phần tội phạm, bản ghi liên lạc và việc giám sát đại sứ Mỹ tại Mexico, Ken Salazar.

Quỳnh Hoa