Bí thư TP. Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Sáng 21/04, tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh có buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn độ Om Birla cùng đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam.

Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, nhất là trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. TP. Hồ Chí Minh sẽ tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước. 

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Ấn độ dành cho nhân dân Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong những năm qua, cùng giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Đồng thời mong muốn qua chuyến thăm lần này, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ sẽ là cầu nối tích cực thúc đẩy thêm nhiều tập đoàn, nhà đầu tư Ấn Độ tới đầu tư, kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh; nhanh chóng mở đường bay thẳng từ thủ đô MumBai, Ấn Độ tới TP. Hồ Chí Minh để tạo điều kiện thu hút du lịch giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Ấn độ Om Birla trân trọng cám ơn Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian đón tiếp; đồng thời đánh giá cao vai trò, vị trí của TP. Hồ Chí Minh, một đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Các hoạt động của TP. Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Ấn độ tại TP. Hồ Chí Minh hợp tác thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị ngoại giao giữa hai nước. Ngài Om Birla bày tỏ mong muốn Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển ngành du lịch, đặc biệt là về lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin; đồng thời tạo điều kiện để Ấn Độ xúc tiến quảng bá các hoạt động y học cổ truyền, Yoga.

Quang Duy