Biên phòng Kiên Giang mật phục bắt buôn lậu biên giới

Thời điểm giáp Tết, tình hình buôn lậu tại các vùng biên giới thường diễn biến rất phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, đa dạng, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm. Mặt hàng nhập lậu nổi cộm vào dịp những tháng cuối năm này là đường cát, thuốc lá, rượu, bia. Để ngăn chặn và kiểm soát tốt tình trạng này lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tổ chức nhiều tổ mật phục xử lý.

Những bờ đất trải dài này là một trong nhiều nơi tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia. Ban ngày là khung cảnh thanh bình với những đồng ruộng bạc ngàn nơi biên giới. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, thì lại khác.

Sau 3 giờ mật phục, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang mang hàng lậu chuẩn bị vượt qua bờ đất băng cắt đường dân sinh vượt chốt vào nội địa. Tổ công tác ngay lập tức áp sát tổ chức vây bắt.

Theo biên phòng tỉnh Kiên Giang, trước đó đơn vị cũng đã bắt giữ và xử lí hàng trăm vụ buôn lậu qua biên giới. Tuy nhiên, trước tình trạng buôn lậu đang có chiều hướng gia tăng trong dịp giáp tết, lực lượng sẽ tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát đồng thời vận động tuyên truyền đến người dân sinh sống ven khu vực biên giới các quy định pháp luật, không vì lợi ít nhỏ mà tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Nguyễn Điền