Biến rác thải thành âm nhạc tại Bolivia

Đưa tình yêu môi trường tới mọi tầng lớp người dân đang là phương pháp được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Đặc biệt khi có thể kết hợp tình yêu âm nhạc với ý thức bảo vệ môi trường.

Dàn nhạc giao hưởng Cateura của Paraguay đã tổ chức một buổi hòa nhạc gần một bãi rác ở thành phố La Paz, Bolivia hôm 27 tháng 2 vừa qua, nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương về công tác bảo vệ môi trường và kêu gọi thu gom, tái chế rác thải. Các thành viên của dàn nhạc bao gồm những thanh niên chưa đến 20 tuổi, biểu diễn âm nhạc với các nhạc cụ làm từ chất thải do chính họ tự chế tạo. Cho đến nay, Cateura đã biểu diễn ở 51 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Bolivia.

Chị BIANCA PINTOS - Nhạc công: “Đây là một trong những cây đàn cello tốt nhất làm bằng từ rác thải, nó có âm thanh giống như đàn cello thông thường. Cả 2 đều không có nhiều khác biệt, chỉ có điều cái này được làm từ rác.”

Khán giả chính của buổi hòa nhạc là chính quyền và người dân địa phương. Buổi hòa nhạc diễn ra vào thời điểm chính quyền La Paz đang tìm cách giảm thiểu tác động tới môi trường của các bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên, đặc biệt khi thành phố này thải ra 670 tấn rác thải mỗi ngày.