Biểu tình phản đối cải cách hưu trí ở Pháp

Hàng nghìn người dân Pháp tiếp tục xuống đường vào ngày 7/6, nhằm phản đối kế hoạch cải cách hưu trí. Đây đã là cuộc đình công phản đối thứ 14 chỉ trong năm nay.

Nhóm người biểu tình đã đốt cháy một chiếc xe kéo của công trường xây dựng giữa đường phố tại Pháp để phản đối cải cách hưu trí. Động thái này khiến cảnh sát phải bắn hơi cay vào cuộc biểu tình. Tại Paris, giới chức trách cho biết có khoảng 31.000 người biểu tình, trong khi đó có khoảng 4.000 cảnh sát được triển khai trong thành phố. Các công đoàn đã phản đối động thái của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khiến người Pháp làm việc lâu hơn kể từ giữa tháng 1 và nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp thêm hai năm lên 64 tuổi để bù đắp thâm hụt lương hưu ngày càng lớn. Tuy nhiên, các công đoàn cho biết số tiền này có thể có được bằng cách đánh thuế những người giàu có hơn. Luật hưu trí mới đã có trong sách quy chế nhưng vẫn chưa có được sự thống nhất giữa các công đoàn lớn nhất.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!