Bình Dương: Chăm lo chu đáo để mọi công nhân đều có Tết

Tối ngày 23/01 tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự chương trình tết Xum vầy, Xuân bình an do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức với sự có mặt của hơn 500 công nhân đại diện cho các Công ty, doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với những khó khăn của công nhân lao động trong năm qua do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19, vừa căng mình chống dịch vừa phải lo sinh kế. Bình Dương là địa phương có nhiều khu công nghiệp lớn, lực lượng lao động nhiều khoảng 1,2 triệu công nhân và Tết này nhiều công nhân sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết:

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Tết năm nay do điều kiện khó khăn như vậy nên dự báo là số lượng ở lại ăn Tết sẽ nhiều hơn các năm trước đây, cho nên là với cùng với sự chung tay đóng góp cuả các nhà hảo tâm, các tổ chức trong tổ chức chính trị thì tỉnh dù là người về quê thì cũng có cách để hỗ trợ và dù là người ở lại thì cũng tìm cách mà chăm lo, không chỉ cho mấy ngày Tết mà còn lo lâu dài sau này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không bao giờ quên những hy sinh của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch  như quân đội, công an, lực lượng y tế cơ sở các cấp.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Bình Dương đã trao tặng các túi quà Tết cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chúc anh chị em công nhân đón một mùa Xuân mới vui tươi, đầm ấm./.

Đặng Linh