Bình Thuận: Cây trôm phủ xanh vùng đất cằn Tuy Phong

Huyện Tuy Phong vốn là vùng đất khô hạn nhất tỉnh Bình Thuận thế nhưng cây Trôm, một loại cây mọc dại ở vùng rừng núi lại rất thích hợp với vùng đất này. Ngoài giá trị lấy nhựa, trôm còn là loại cây góp phần phủ xanh một vùng rộng lớn đất trống, đồi núi trọc.

Là loại cây có thể mọc và phát triển bình thường trên nền đất khô cằn sỏi đá, nên trôm có mặt khá nhiều ở vùng rừng núi huyện Tuy Phong, nơi có lượng mưa trung bình thấp nhất cả nước. Năm 2006, cây trôm được đánh dấu bước phát triển mới khi chương trình khuyến lâm trồng rừng của Trung tâm khuyến nông quốc gia chuyển giao cho huyện Tuy Phong trồng 11 ha trôm với mục đích khai thác nhựa kết hợp với trồng rừng. Từ đây cây trôm có điều kiện phát triển mạnh trên vùng đất này.

Nhận thấy cây trôm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc lại có hiệu quả kinh tế nhờ việc lấy mủ, nhiều hộ nông dân tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong đã nhân rộng loại cây này. 

Theo thống kê hiện tại tại Tuy Phong có hơn 300 ha cây Trôm tập trung chủ yếu ở 3 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân và Phong Phú. Mủ của cây trôm là nguyên liệu quan trọng dùng trong công nghiệp sản xuất nước giải khát, mỹ phẩm.

Tại vùng đất thiếu mưa thừa nắng Tuy Phong, những cây trôm vẫn thích ứng và phát triển mạnh mẽ, trở thành loại cây trồng chủ lực cửa địa phương và phủ xanh diện tích đất trống, bỏ hoang do khô hạn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Lê Trang