Bình Thuận: Đình chỉ công tác 5 công chức Đội Quản lí thị trường 2 chờ điều tra làm rõ tội nhận hối lộ

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường vừa ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận.

Theo đó, ông Trần Văn Thăng – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 và các ông Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Chương kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 2 bị tạm đình chỉ trong thời gian 90 ngày. Riêng ông Phạm Minh Thắng kiểm soát viên, bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày.

Song song với quyết định đình chỉ công tác, ông Trần Văn Thăng, ông Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc bị công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có dấu hiệu nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ngói tại huyện Hàm Thuận Nam để chủ cơ sở này tẩu tán đất sét làm gạch.

Tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu Ban Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm của các công chức nêu trên.

Lê Trang