Bình Thuận: Tàu cá "bất động" vì "khát" dầu

Nhiều ngày qua, hàng loạt tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận phải nằm bờ vì nguồn cung cấp dầu bị thiếu hụt trầm trọng. Sự việc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình khai thác thủy hải sản của ngư dân địa phương, nơi được đánh giá là một trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước.

Khoảng 4 ngày qua, ghi nhận tại cảng cá Phan Thiết, nhiều ngư dân mang các can, thùng nhựa đến các trạm bán lẻ xăng dầu để mua dầu diesel về chạy tàu, thuyền nhưng đều không mua được. Bởi, tất cả đều được nhận câu trả lời từ người bán là “hết dầu”. Hiện, bên trong cảng Phan Thiết, có khoảng 5 trạm bán lẻ xăng dầu và ngư dân đến trạm nào cũng nhận được cùng chung câu trả lời như thế.

Đứng trên bờ nhìn ra chiếc tàu cá của mình đang neo đậu, Ngư dân Trần Văn Tiến lắc đầu ngán ngẩm vì không mua đủ dầu để tàu ra khơi. Tàu của anh phải neo đậu tại cảng những ngày qua.

Ngư dân TRẦN VĂN TIẾN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Giờ chạy hoài 2-3 ngày nay để mua dầu đi lao động biển, kiểu này chết thôi, mua không ra giờ phải nằm bờ.”

Vượt quảng đường gần 30km đến gần Mũi Kê Gà mua được vài can dầu chở về nhưng thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Phan vẫn không đủ số lượng dầu cần thiết cho chuyến đi. Mỗi can dầu 30 lít nhưng sau khi tìm mua ở nhiều nơi, thuyền anh hiện chỉ có 8 can, tương đương 240 lít dầu và còn thiếu 2 can nữa. Mặc dù đã chuẩn bị đủ lương thực, nước uống cho chuyến ra khơi nhưng tàu anh vẫn nằm lại cảng, chờ khi nào gom thêm cho đủ dầu mới ra khơi.

Ngư dân NGUYỄN VĂN PHAN, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Này có 240 lít, mua ở Kê Gà ấy.”

Còn đây là 2 vợ chồng chị Trần Thị Huyền mang theo 5 can rỗng tìm mua dầu khắp Phan Thiết nhưng đều không mua được. Trong vô vọng, 2 vợ chồng đến cảng Phan Thiết để hỏi mua nhưng cũng chẳng mua được dầu.

Chị TRẦN THỊ HUYỀN, Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: “Đi ra đường Quốc lộ cây xăng nào cũng vào hỏi nhưng 4 ngày nay rồi đi khắp mua dầu nhưng không có mà mua.”

Cũng có chủ tàu chấp nhận mua dầu giá cao nhưng cũng không có để mà mua, thậm chí còn thuê xe ôm đi các huyện lân cận mua dầu, chấp nhận trả thêm tiền công 100 ngàn/thùng. Thực trạng không mua được dầu không chỉ ở cảng Phan Thiết mà còn ở cảng Phú Hài và cả cảng Phan Rí ở huyện Tuy Phong.

Từ phản ánh của ngư dân, trưa ngày 29.8, lực lượng quản lý thị trường Bình Thuận đã tổ chức đội cơ động đến giám sát tại một cây xăng ngẫu nhiên trong cảng Phan Thiết. Qua yêu cầu dùng que đo hầm chứa dầu, có việc hầm dầu đã cạn đáy. Lý giải về việc khan hiếm, thiếu hụt dầu cung cấp cho ngư dân, đại diện đoàn giám sát của quản lý trật tự cho rằng sau đợt bão, thời tiết ổn định trở lại, do nhu cầu ra khơi của ngư dân tăng mạnh trong cao điểm vụ cá Nam, cùng với đó các kho tổng ở xa, phải di chuyển nhiều nên chưa kịp thời cung cấp dầu cho các trạm.

Bình Thuận được đánh giá là một trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước. Việc thiếu hụt nguồn dầu đúng vào thời điểm khai thác chính vụ trong năm đã và đang khiến đời sống ngư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Lê Trang