Bình Thuận: Thay đổi phương thức sản xuất thanh long gắn với chuỗi giá trị để giải bài toán giá bấp bênh

Phải thay đổi phương thức sản xuất, trồng và sản xuất thanh long phải gắn theo chuỗi giá trị là nhấn mạnh của Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông trong buổi tiếp xúc cử tri xã Hàm Thạnh và Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam diễn ra chiều 29/6.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hàm Thạnh và Mương Mán phản ánh, người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng thanh long nhưng những năm qua, giá thanh long bấp bênh, nhiều gia đình đã nhổ bỏ thanh long để chuyển đổi cây trồng. Cử tri đề nghị tỉnh Bình Thuận có định hướng cho người dân về việc nên bỏ hay giữ loại cây này.

Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚ, Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: “Hai năm rồi người dân chết điêu chết đứng, mỗi lần chạy mấy chục triệu mà thu về mấy triệu, mà cái lỗ này thì bà con chặt bỏ rất nhiều, giờ giá lên chút nhưng không biết sau lại như thế nào.”

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: “Kể cả bà con là người trực tiếp làm ra thanh long thì bà con phải tiếp cận cách làm mới, chúng ta tham gia kinh tế hợp tác xã, tham gia vào các chuỗi giá trị, báo cáo bà con là thời điểm thanh long 1.000 - 2.000 có những tổ hợp tác vẫn bán được mấy chục ngàn vì người ta tham gia hợp tác xã, liên kết với nhau, sản xuất theo tiêu chuẩn, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.”

Theo thống kê hiện tỉnh Bình Thuận có hơn 30.700 ha thanh long giảm hơn 4.000 ha so với thời gian trước. Nguyên nhân giảm do sản lượng đầu ra khó tiêu thụ, giá bán sản phẩm giảm, chi phí đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu tăng dẫn đến người dân giảm diện tích trồng, chuyển diện tích sang trồng cây khác hoặc bỏ hoang.