Bình Thuận thoát “khó-khô-khổ”, vươn lên mạnh mẽ sau 30 năm

Biến khó khăn thành lợi thế, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào với đường bờ biển dài 192km, cường độ nắng gió quanh năm, Bình Thuận cần tập trung phát triển ngành năng lượng tái tạo. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Bình Thuận.

Từ vùng đất “khó-khô-khổ”, sau 30 năm tái lập tỉnh, Bình Thuận đã vươn lên mạnh mẽ với sự đổi mới, chuyển mình, tận dụng thách thức làm cơ hội; từng bước rút ngắn sự phát triển đối với các tỉnh trong khu vực. Biểu dương những nỗ lực của tỉnh Bình Thuận đạt được trong chặng đường 30 năm xây dựng, đổi mới, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục đoàn kết, tập trung phát triển mạnh kinh tế biển gắn với bảo vệ đa dạng sinh học. Tận dụng lợi thế biển xanh – cát trắng – nắng vàng, sản vật trời cho thành nguồn lực phát triển ngành công nghiệp năng lượng hiệu quả, hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường.

Ông DƯƠNG VĂN AN, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận: "Đảng bộ chính quyền nhân dân nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hoá và triển khai cụ thể trong thời gian tới, nêu cao việc chiến đấu, tự lực, tự cường, phấn đấu phát triển Bình Thuận mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch."

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: "Phát triển nguồn năng lượng, đưa Bình Thuận thành 1 trong những trung tâm năng lượng tái tạo, điện mặt trời và điện gió ngoài khơi; điện khí LNG. Phân phối điện vùng miền sao cho hợp lý. Sử dụng điện hiệu quả. Phát triển điện mặt trời, áp mái. Phát triển phải theo quy hoạch."

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu, tỉnh Bình Thuận khẩn trương xây dựng quy hoạch tỉnh, có tầm nhìn chiến lược với tư duy đổi mới, phát huy được tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư. Khuyến khích phong trào khởi nghiệp, hình thành các hệ sinh thái doanh nghiệp phù hợp. Tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Khai thác hợp lý tài nguyên để phát triển, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi, gỡ khó cho tỉnh Bình Thuận hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Việt Bảo