Bình Thuận xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng

Sáng 15/8, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) về hành vi Buôn lậu xảy ra tại CTCP Dương Đông Hòa Phú. Tràng được xem là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/ 2015 đến tháng 1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TPHCM, Hà Nội,….

Sau thời gian dài trốn lệnh truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, ngoài Luyện Xuân Tràng, còn có 8 bị cáo khác liên quan đến vụ buôn lậu xăng, dầu cũng được TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/8.

Lê Trang