Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức sắp từ chức

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức bà Christine Lambrecht dự kiến sẽ từ chức trong thời gian tới.

Bà Lambrecht, một thành viên của đảng xã hội Đức SPD cùng với thử tướng Olaf Scholz đã quyết định sẽ rời bỏ cương vị bộ trưởng bộ quốc phòng, tuy nhiên chưa có thông tin chính thức về thời điểm rõ ràng. Bà Lambrecht trước đó chịu nhiều sức ép khi chưa thể phát triển Lực lượng vũ trang Đức một cách hiệu quả sau khi chính phủ nước này đã chi 100 tỷ Euro cho quốc phòng. Quyết định của bà Christine Lambrecht được đưa ra trong bối cảnh nội các của Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhiều khó khăn khi phải tăng cường hỗ trợ quân sự quốc tế cho chính quyền Kiev. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam