Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày Tờ trình dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Chiều 26/10, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trình bày Tờ trình dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

Nêu lý do xây dựng Luật Phòng thủ dân sự, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết: "Trong những năm qua, công tác phòng thủ dân sự từng bước được hoàn thiện về thể chế và tổ chức thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, góp phần to lớn vào việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng các biện pháp ứng phó theo cấp độ phòng thủ dân sự dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện".

Bên cạnh đó, thực tiễn công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thời gian qua đã cho thấy cần phải có các biện pháp, hoạt động khi xã hội chuyển sang tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp này cần được luật hoá để có cơ sở pháp lý và được thực hiện thống nhất, đồng bộ. Trong khi, trên thực tế, "hệ thống tổ chức chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc phục các dạng thảm họa, sự cố ở các cấp hiện nay còn tồn tại nhiều mô hình tổ chức khác nhau, thiếu đồng bộ, dẫn đến công tác chỉ đạo, chỉ huy hiệu quả chưa cao" - Bộ trưởng cho biết.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Trịnh