Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp từ chức sau tai nạn tàu hỏa, công tác khắc phục hậu quả tích cực được triển khai

Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa ở miền Trung Hy Lạp, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong diễn biến mới nhất, hôm qua, Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức, thừa nhận đã để xảy ra những sai sót kéo dài.

Trong thông báo mới đưa ra, ông Karamanlis nêu rõ việc từ chức là do trách nhiệm của ông và cho biết đây là điều tối thiểu ông có thể làm để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.
Trước đó, tới thị sát tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp đã khẳng định sẽ điều tra đầy đủ nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn xảy ra đêm 28/2 (theo giờ địa phương) khi 1 tàu chở 350 hành khách đang đi từ thủ đô Athens đến thành phố Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, đâm trực diện vào 1 tàu chở hàng. Vụ va chạm đã khiến 4 toa tàu đầu tiên trật khỏi đường ray, 2 toa khác gần như biến dạng hoàn toàn. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Hy Lạp kể từ năm 1968. Theo Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis, “sai sót của con người” có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

QT