Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thiếu xăng dầu là điều đáng tiếc và bất thường

Chiều 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Các đại biểu cho rằng, thời gian qua, tình trạng thiếu xăng dầu tại nhiều địa phương trên cả nước đã gây bức xúc trong nhân dân. Trong phần giải trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, tổng nguồn xăng, dầu nước ta không thiếu, giá cả hợp lý.

Tuy nhiên, để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở Thành phố Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là điều rất đáng tiếc và bất thường. 

Theo các đại biểu, hiện tượng hết xăng tại một loạt các cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải nhìn nhận rõ vấn đề thiếu xăng dầu này trong khi chúng ta đã có chiến lược an ninh năng lượng quốc gia với 2 nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bình Sơn đảm bảo tới 70-80% sản lượng tiêu thụ trong nước, chỉ phải nhập khẩu 20%.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, vấn đề quản lý cung ứng, kinh doanh xăng, dầu được giao cho 7 bộ, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền 63 tỉnh, thành phố thực hiện. Để làm tốt việc này, rất cần sự hợp tác chặt chẽ, nhuần nhuyễn và hiệu quả.

Bộ trưởng cũng chỉ ra các nguyên nhân như đứt gãy nguồn cung, khủng hoảng năng lượng trên thế giới, thiên tai, bão lũ, triệt phá tình trạng buôn lậu xăng dầu tại Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ tới phân phối kinh doanh xăng, dầu trên một số địa bàn.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng khẳng định, để có xăng, dầu tới tay người tiêu dùng một cách thuận lợi thì không chỉ cần sự vận hành thông suốt của 34 doanh nghiệp đầu mối, 332 thương nhân phân phối thuộc trách nhiệm cấp phép và quản lý của Bộ Công Thương mà cần có vai trò có tính chất quyết định của 17.000 đại lý cửa hàng bán lẻ kinh doanh xăng, dầu do chính quyền các tỉnh, thành phố cấp phép và quản lý. Và trong khi tổng nguồn xăng dầu nước ta không thiếu, giá cả hợp lý và luôn ở nhóm nước có mức bán lẻ thấp nhất trong khu vực và thế giới mà vẫn để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở Thành phố Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là điều rất đáng tiếc và bất thường.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!