Bộ trưởng Nội vụ: Quyết tâm công phá tâm lý sợ trách nhiệm

Giải trình về thực trạng nhức nhối này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, phải xác định đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Điều này cũng làm bào mòn, suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra 4 nguyên nhân và 5 giải pháp để xử lý triệt để thực trạng này, trong đó, giáo dục tư tưởng, nhận thức là giải pháp hàng đầu.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, cùng một thể chế nhưng vẫn có những bộ ngành địa phương năng động, sáng tạo, làm tốt, cho nên không thể đổ hết cho nguyên nhân thể chế. Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu khi từ trung ương đến địa phương, ở đâu có người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở nơi đó vẫn phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam