Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nga điện đàm sau vụ rơi UAV MQ-9

Ngày 15/3, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin theo yêu cầu của phía Washington. Hai bên đã tập trung vào việc trao đổi ý kiến về nguyên nhân và hậu quả của sự cố máy bay không người lái của Mỹ rơi xuống Biển Đen hôm 14/3.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã chỉ ra nguyên nhân sự cố máy bay không người lái của Mỹ là do Washington không tuân thủ vùng hạn chế bay do Liên bang Nga tuyên bố.

Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng, các chuyến bay của máy bay không người lái chiến lược Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Crimea có tính chất khiêu khích, tạo tiền đề cho sự leo thang căng thẳng tình hình ở khu vực Biển Đen. Nga sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin từ chối cung cấp nội dung điện đàm với Nga. Tuy nhiên, ông tái khẳng định tại một cuộc họp báo rằng Washington sẽ "tiếp tục các chuyến bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép". Ông Austin cũng kêu gọi các phi cơ quân sự Nga nên "hoạt động một cách an toàn và chuyên nghiệp".

Trước đó, Bộ Tư lệnh châu u của Mỹ thông báo máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị rơi vào sáng 14/3 khi đang "hoạt động trong không phận quốc tế" do bị máy bay Su-27 của Nga đánh chặn. Tuy nhiên Nga đã lập tức phủ nhận.

Nhật Linh