Brazil hứng chịu thảm họa lũ lụt khủng khiếp

Ba ngày sau trận lũ lụt và lở đất kinh hoàng tại thành phố Pê-trô-pô-lít (Petropolis) (Brazil), người dân nơi đây vẫn bàng hoàng khi hồi tưởng lại thảm kịch. Chỉ trong vòng 6 giờ, Petropolis đã nhận được lượng mưa vượt quá cả tổng lượng mưa dự báo trong cả tháng 2, khiến văn phòng thị trưởng phải ra sắc lệnh về tình trạng thảm họa công cộng.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, số người chết đã tăng lên 117 người, 116 người khác vẫn mất tích. Tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Petropolis, máy móc tại các trạm xăng bị vùi lấp hoàn toàn, cây bật gốc và ô tô hư hỏng ở khắp nơi. 

Ông JOAO - Người dân địa phương: "2 ngày trước, tôi vẫn còn nhà để ở. Rồi đột nhiên cơn bão ập đến, chúng tôi không kịp trở tay. Chúng tôi đã mất đi nhiều bạn bè và những người thân”. 

Cho đến nay, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành, với hàng trăm người thuộc lực lượng dân phòng, sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương đang làm việc tại hiện trường để cứu trợ thiên tai.

Thống đốc bang Rio de Janeiro đã đến thăm khu vực thảm họa. Ông cho biết đây là trận mưa tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực kể từ năm 1932. Tuy nhiên, thành phố tiếp tục nhận cảnh báo về những đợt mưa lũ dữ dội hơn vào tuần sau, trong bối cảnh bây giờ là mùa mưa ở khu vực đông nam Brazil./.
 

Bùi Thảo