• 1165 lượt xem
  • 03:11 03/11/2022
  • Xã hội

Bụi mịn kèm mùi hôi bất thường “tấn công” dân cư Khu kinh tế Dung Quất

Trong 3 ngày qua, tại Khu kinh tế Dung Quất, hàng trăm hộ dân ở 2 xã Bình Trị và Bình Hải, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi sống trong cảnh hoang mang khi đột nhiên xuất hiện bụi mịn kèm theo mùi hôi khét phát tán trong gió tràn vào nhà. Trong sáng 2/11, chính quyền địa phương lập đoàn đi kiểm tra, truy tìm nguyên nhân của hiện tượng bất thường này.

3 ngày nay, gia đình bà Năm cùng nhiều hộ dân trong làng bất an vì lần đầu tiên có hiện tượng bụi mịn xuất hiện bất thường. Theo bà Năm, đêm 30/10, trong khu dân cư xuất hiện mùi hôi khét nồng nặc, kèm theo là bụi mịn từ đâu bay vào phủ khắp nhà, bám dày đặc các vật dụng.

Bà PHẠM THỊ NĂM - Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: “Bụi bay vô mà không biết bụi bay từ đâu mà trời thì gió nữa, bụi bay vào có màu mốc như xi măng. Hôm qua nay thì nhiều, sáng dậy bữa nào cũng quét, bụi vầy sợ có ảnh hưởng gì mình không nữa.”

Ngoài bụi mịn tấn công vào khu dân cư thì mùi hôi thối nồng nặc kèm theo càng khiến người dân trong vùng thêm hoang mang.

Bà NGUYỄN THỊ QUA - Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: “Bột mịn thì không nói mà sợ nhất chất khí bay ra thối lắm. Nếu ai gặp hít là chịu không nổi, do chất khí của nhà máy thải ra.”

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã kiểm tra tại thôn An Lộc, An Lộc Nam, xã Bình Trị và thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn là 3 điểm xảy ra hiện tượng bất thường này.

Ông PHẠM CẦU - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: “Địa phương thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thử chất này có độc, có ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người hay không và kịp thời xử lý sớm để cho bà con yên tâm.”

Ông NGUYỄN VĂN XUÂN - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: “Phải xác định nguyên nhân này xảy ra thường xuyên hay đột xuất hay là bị sự cố để tránh tình trạng lợi dụng của các nhà máy xả ra thường xuyên nhưng chúng ta không phát hiện được, ảnh hưởng về lâu về dài và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.”

Sáng nay, huyện Bình Sơn đã kiểm tra thực tế hiện trường đồng thời mời 3 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Thép Hoà Phát – Dung Quất, Nhà máy bột giấy VNT-19 và Nhà máy lọc dầu Dung Quất làm việc. Tuy nhiên, cả 3 doanh nghiệp khẳng định tới thời điểm này không có sự cố nào trong quá trình hoạt động.

Ông NGUYỄN TƯỜNG CHUẨN - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: “Đa phần các đơn vị khẳng định là không có sự cố thì sau khi nhận bàn giao mẫu vật do UBND các xã cung cấp thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan cấp trên để kiểm định đó là chất gì, trả lời cho bà con.”

Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất cũng đã lấy mẫu để kiểm tra mức độ ô nhiễm, độc hại từ bụi mịn và mùi hôi khét gây ra. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy ra nguồn gốc sự cố môi trường này để có hướng xử lý kịp thời.

Minh Huy