Cà Mau: Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai đồng ý nâng cấp đê biển tây lên cấp 3

Sáng 14/5, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đến kiểm tra tình hình sạt lở ven biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo báo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có hơn 250km bờ biển kéo dài từ biển đông sang biển tây. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình sạt lở ven biển ngày càng nghiêm trọng, bình quân mỗi năm sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 20 - 25m, riêng biển Đông sạt lở từ 45 - 50m mỗi năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. 

Tỉnh Cà Mau kiến nghị Trung ương cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư hệ thống đê kè, chống sạt lở, bảo vệ tài sản và sản xuất của người dân; quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở địa phương. Đặc biệt, kiến nghị Trung ương xem xét nâng cấp tuyến đê biển tây tỉnh Cà Mau từ cấp 4 lên đê cấp 3 để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác cho biết, Cà Mau nằm trong 10 tỉnh, thành được Trung ương đánh giá cao thực hiện tốt về công tác phòng, chống thiên tai, nhất là việc ứng phó tình trạng sạt lở. Đoàn công tác yêu cầu tỉnh cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở; kịp thời báo cáo đề xuất với Trung ương, kịp thời giải quyết những khó khăn. Về những kiến nghị nâng cấp đê lên cấp 3, đoàn rất đồng thuận và yêu cầu tỉnh cần phối hợp với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thủ tục trình Trung ương xem xét.

Chí Điển