Cà Mau: Hơn 36.000 héc ta rừng cảnh báo nguy cơ cháy cao

Nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm hơn 36.000 héc ta diện tích rừng tràm U Minh Hạ và rừng trên các cụm đảo thuộc tỉnh Cà Mau trong tình trạng khô hạn và nguy cơ cháy cao. Trong đó, hơn 6.000 héc ta rừng dự báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Hiện nay, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau.

Ngày mới lại bắt đầu với các cán bộ Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Mặc dù đang kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nhưng lực lượng giữ rừng đảm bảo duy trì chế độ trực 24/24 vì đang là cao điểm của mùa khô.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau hiện có hơn 8.500 ha rừng nguyên sinh và là nơi bảo tồn nhiều loài động- thực vật quý hiếm. Nắng nóng gay gắt khiến hiện có gần 6.500 héc ta rừng trong tình trạng khô hạn và cảnh báo nguy cơ cháy cao.

Những cơn mưa trái mùa kèm sấm sét và tình trạng người dân lén vào rừng lấy mật ong là những nguyên nhân gây cháy rừng. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng mùa khô.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng - Chí Điển