Cà Mau: Tạm giữ hình sự thanh niên chém người khi dừng đèn đỏ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hoàng Minh (18 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Cà Mau) để điều tra về vụ chém người khi dừng đèn đỏ rạng sáng 20/7.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm 4 thanh niên đến quán O.B (phường 9, thành phố Cà Mau) nhậu. Trong lúc nhậu, nhân viên của quán rút nhầm phích cắm điện của quạt nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, nhóm khách 4 người bỏ về, nhưng tiếp tục hẹn thêm khoảng 9 người cùng trở lại quán dùng vỏ chai bia ném vào quán. Thấy quán bị nhóm khách đến gây sự nên Nguyễn Phát Sang (22 tuổi, con chủ quán) gọi điện cho Phan Hoàng Minh. Sau khi nhận cuộc gọi, Phan Hoàng Minh gọi điện cho một số đối tượng và mang theo cây rựa đến quán. Bị đánh trả nên nhóm khách chia ra bỏ chạy làm nhiều hướng. Có hai người trong nhóm khách khi đi đến ngã tư đường Phan Đình Phùng giao Phan Ngọc Hiển thì dừng đèn đỏ. Lúc này, Đặng Kiều Sang chở Phan Hoàng Minh đuổi theo kịp, nên Minh đã bước xuống xe, lao đến chém khiến một người bị thương nặng, một người chạy thoát. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.