Các bệnh viện đông nghẹt người đến khám bệnh đầu năm

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hiện các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân đến thăm khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 tại Thành Phố được kiểm soát tốt, nên nhiều người dân ở các tỉnh cũng đổ dồn đến thăm khám.

Liên tiếp trong 3 ngày qua, bệnh viện Tai - Mũi- Họng Thành phố Hồ Chí Minh luôn đông người đến thăm khám bệnh. Anh Văn Quang cũng như nhiều người khác từ các tỉnh tranh thủ đến khám sớm trong những ngày đầu năm mới với hi vọng sẽ vắng người, tuy nhiên, anh không ngờ sáng hôm nay lượng người đến khám quá đông.

Anh NGUYỄN VĂN QUANG, người dân Thành phố Hồ Chí minh. Lượng bệnh nhân quá đông, đông hơn những ngày cuối năm nữa, rất đông bệnh nhân đến từ các tỉnh. Công tác phòng chống dịch tại đây rất chặt chẽ, mọi người đến đều được test Covid và tuân thủ 5k.

Chị PHAN THỊ LAN ANH, người dân tỉnh Tây Ninh. Thì thấy chỗ Test là đông thôi còn khám thì cũng nhanh.
Thành phố Hồ chí Minh liên tiếp là vùng xanh quá nhiều tuần nên số lượng người dân từ các tỉnh về thành phố cũng tăng đột biến.

Tại khu vực lấy số, nộp sổ, bệnh viện đã cử nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh thủ tục đăng ký. Người dân phải ngồi cả vào những vị trí ghế được đánh dấu đảm bảo giãn cách để chờ đến lượt khám.

Ông LÊ TRẦN QUANG MINH, Giám đốc bệnh viện Tai- Mũi- Họng Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau Tết nguyên đán thì số lượng bệnh nhân tăng 49,9 % điều đó cũng phản ánh Thành phố Hồ Chí minh đã khống chế được dịch bệnh Covid – 19.

Tình trạng người bệnh ồ ạt khám bệnh sau kỳ nghỉ Tết không nằm ngoài dự báo của các cơ sở y tế. Đặc biệt, khi TP.HCM đang được duy trì dịch ở cấp độ 1, tỷ lệ bao phủ vắc xin rất cao, mỗi ngày chỉ dưới 100 ca mắc mới, các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường.

Hiện các bệnh viện đang siết chặt các giải pháp phòng dịch để tránh khả năng lây nhiễm khi số lượng bệnh nhân đến thăm khám bệnh không nhỏ trong những ngày qua và có thể còn tăng thêm trong những ngày sắp tới.
 

Nguyễn Thanh Điền