Các địa phương làm gì để thu hút vốn đầu tư trong bối cảnh bình thường mới?

TPHCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai là các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngoài việc sở hữu lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển và hệ thống giao thông phát triển sẽ là điểm đến hấp dẫn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, các địa phương cũng linh hoạt, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ pháp lý, đầu tư hạ tầng giao thông với tiêu chí bền vững.

Phát biểu tại buổi toạ đàm “Chiến lược đầu tư trong bối cảnh bình thường mới",  Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ quan trọng giữa Campuchia, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng ĐBSCL; có tỷ lệ tăng trưởng GDP là 14%, vượt các địa phương lân cận.

Ông NGUYỄN VĂN ÚT – Chủ tịch UBND tỉnh Long An: “Để khôi phục nền kinh tế sau đợt dịch thì tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Thứ hai tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn. Thứ ba tăng cường công tác cải cách hành chính, trước đây cấp giấy chứng nhận đầu tư theo chương trình, hiện nay các nhà đầu tư thứ cấp trong các khu cụm công nghiệp, chúng tôi cấp trong 1 ngày. Định hướng lâu dài là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là các trục kết nối liên kết vùng.”

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có lợi thế về bờ biển dài hơn 300 km, đặc biệt là cảng nước sâu có thể đón các tàu siêu trường, siêu trọng với khoảng 214 ngàn tấn cập cảng, ngoài ra tỉnh còn có 48 cảng. Thời gian tới, tỉnh sẽ quy hoạch kéo dài cầu cảng với dự kiến là 19 km.

LÊ NGỌC KHÁNH - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Lợi thế này đang kéo theo các lợi thế khác mà chúng tôi dang thu hút đầu tư để làm các dịch vụ logistics đi theo cảng cũng như phát triển các cụm công nghiệp. Song song đó, chúng tôi sẽ phát triển tiềm năng về du lịch.” 

Ngoài những chiến lược thu hút đầu tư mà các địa phương thực hiện, Chính phủ Việt Nam đã tích cực ban hành nhiều chương trình hành động, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân cả nước cùng nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế.
 

Mỹ Tho