• 1998 lượt xem
  • 03:52 06/04/2022
  • Xã hội

Các trường học tại Hà Nội kết thúc chuỗi ngày đóng cửa vì dịch từ ngày 6/4

Ngày mai 6/4, học sinh khối tiểu học và lớp 6 trên toàn địa bàn Hà Nội sẽ được trở lại trường. Trước đó, nhóm học sinh này ở các huyện nội thành đã từng được đến trường, nhưng với các em ở nội thành Hà Nội thì mai mới là ngày đi học trực tiếp đầu tiên sau 11 tháng học tại nhà.

Cuối cùng thì ngày mai, bộ đồng phục cất trong tủ gần 1 năm của Khánh Lâm sẽ được cùng em đến trường. Sau chuỗi ngày có thể “đi mọi nơi trừ trường học”, Lâm sắp được trở về với những sinh hoạt bình thường của một học sinh.

Em BÙI KHÁNH LÂM - Trường Tiểu học Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội: “Con cảm thấy rất vui vì sắp được đi học trở lại. Con đã chuẩn bị bình nước riêng và đồng phục.”

Những hoạt động giải trí của các em sẽ không còn bị gói gọn trong những thiết bị điện tử thế này nữa. Đó có lẽ là niềm vui lớn nhất của phụ huynh, bên cạnh những trăn trở.

Anh BÙI QUANG TÙNG - Phụ huynh em Khánh Lâm: “Các cháu đang ở cái độ tuổi chưa thể tự bảo vệ bản thân được tốt, cũng chưa được tiêm chủng. Nhưng mà đi học thì phải đến trường, để các cháu được xả stress sau thời gian ở nhà quá dài, được gặp bạn bè thầy cô.”

Tuy nhiên với nhiều gia đình khác, đưa con đến trường ngày mai cũng sẽ đem đến nhiều xáo trộn sau thời gian gián đoạn kéo dài.

Anh NGUYỄN VĂN DŨNG - Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội: “Giờ đưa đi đón về không có người. Trước thì còn nhờ được người họ người kia nhưng sau thời gian nghỉ dịch rồi giờ muốn nhờ lại phải tìm người thân quen. Mình đang tìm người để ghép thuê xe đưa đón mà chưa tìm được.”

Dù có thể còn chút bối rối, nhưng cả phụ huynh và trường học đều đang nỗ lực để các em học sinh được đi học bình thường trở lại.

Ông ĐÀO QUỐC VỊNH - Hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiến Thành: “Dịch bệnh đâu phải chỉ diễn ra và lây ở trường. Dịch bệnh có thể diễn ra ở bất kỳ nơi nào. Vì vậy chúng ta phải có sự thích ứng. Quan trọng là chúng ta ứng xử thế nào, thích nghi an toàn khi có ca nhiễm, và giải quyết thế nào cho an toàn cho học sinh, an toàn cho nhà trường chứ không phải đóng cửa trường học.”

Thời gian qua, nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến học sinh đã xảy ra. Có nhiều nguyên nhân tác động, nhưng chắc chắn những sự căng thẳng, xáo trộn từ môi trường bất ổn, gây ra tổn thương tâm lý cũng là 1 trong những nguyên nhân. Đến thời điểm này, hầu hết phụ huynh đều đã rất đồng thuận và sẵn sàng để con được trở lại với nhịp sống cần có.

Đỗ Minh