Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Bệ đỡ của các doanh nghiệp

Ngày 11/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Qua 17 năm triển khai cho thấy: Chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương đều đã có bước cải thiện đáng kể, chi phí không chính thức hay còn gọi chi phí qua gầm bàn giảm rõ rệt.

Lãnh đạo các địa phương đều hết sức quan tâm đến thước đo PCI và quyết tâm cải thiện năng lực cạnh tranh để chính quyền thật sự trở thành “bệ đỡ” cho các doanh nghiệp tiếp tục trụ vững và phát triển.

Trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả Covid vừa đối mặt với khó khăn do chi phí đầu tăng cao, năm qua, doanh nghiệp này đã đặt ưu tiên tiết giảm chi phí lên hàng đầu. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình này, chính quyền tỉnh Bắc Ninh thông qua mô hình giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ góp phần giúp doanh nghiệp tiết giảm rất nhiều thời gian, tiền bạc.

Trái ngược Bắc Ninh, năm 2021, Đà Nẵng bị tụt hạng do một số chỉ số thành phần như chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian để thực hiện các quy định Nhà nước, chất lượng đào tạo lao động. Để cải thiện, thành phố tập trung vào các chỉ số này này.

Qua 17 năm tiến thành nghiên cứu PCI, VCCI cho biết Các địa phương đều đã và đang nỗ lực hết sức để nâng hạng PCI, không chỉ tạo ra sự sôi động cho “đường đua” này mà còn đặt ra sự cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.

Những nỗ lực của cải cách của các địa phương trong năm 2022 sẽ được ghi nhận vào báo cáo PCI 2022 được công bố vào ngày mai, 11/4. Ngoài việc công bố danh sách các địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất, báo cáo còn sẽ nhận diện các khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết chương trình!

Diệu Huyền