Campuchia hoan nghênh việc trả lại cổ vật bị lấy cắp

Tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia, một buổi lễ ghi nhận việc trả lại các cổ vật bị đánh cắp từ nước ngoài đã được tổ chức ở Cung điện Hoà Bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự buổi lễ tại Phnom Penh để chúc phúc cho những cổ vật bị đánh cắp được trả lại chủ yếu từ Mỹ và Anh.

Trong số các đồ tạo tác được trả về Campuchia, có một bức tượng bằng đá sa thạch từ thế kỷ thứ 10 mô tả vị thần chiến tranh 'Skanda' của Ấn Độ giáo. Tác phẩm này đã được bán cho người mua nước ngoài vào năm 2000 bởi Douglas Latchford, một nhà buôn đồ nghệ thuật người Anh. Trước đó Douglas Latchford đã tạo ra các tài liệu giả để che giấu thực tế là mặt hàng đã bị lấy cắp và buôn lậu.

Trước đây, các địa điểm khảo cổ của Campuchia bao gồm Koh Ker, một thành phố cổ của đế chế Khmer, đã bị cướp bóc rất nhiều giai đoạn đầy biến động xã hội những năm 1960-1990. Kể từ đó, chính phủ Campuchia đã có nhiều nỗ lực để đem những cổ vật bị đánh cắp trở về quê hương.

Đinh Phượng