Campuchia phát hiện thêm 12 ca nghi nhiễm H5N1

Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện thêm 12 người có khả năng nhiễm cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Prey Veng, sau khi một bé gái 11 tuổi tử vong.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết cha của nạn nhân tử vong đã dương tính với virus nhưng không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Bộ Y tế nước này không tiết lộ kết quả xét nghiệm của những người khác và không cho biết làm thế nào người cha nạn nhân đã nhiễm virus cúm gia cầm. Cô bé đến từ tỉnh Prey Veng được chẩn đoán mắc bệnh cúm gia cầm sau khi bị sốt cao và ho vào ngày 16 tháng 2. Bộ trưởng Y tế Campuchia cho biết đây là trường hợp nhiễm chủng H5N1 đầu tiên trên người được biết đến ở quốc gia này kể từ năm 2014.