Cần bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng dễ bị tổn thương

Sáng 2/11, ĐBQH thảo luận ở Tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Luật là rất cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong thực tiễn mà còn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yếu thế như thế nào là một trong nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Đa số các đại biểu cho rằng quy định trong dự thảo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương là phù hợp... Tuy nhiên một số nội dung chưa cụ thể, rõ ràng, ban soạn thảo cần quy định chi tiết hơn, cùng với đó là bổ sung thêm đối tượng người nghèo vào mục này.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường hơn nữa vai trò của quản lý thị trường ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát hiện những hành vi gian dối lừa gạt người yếu thế.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!