Cần có quy định về chính sách tiếp cận vốn và bảo hiểm cho hợp tác xã

Phát biểu tại phiên thảo luận dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trăn trở với các chính sách nhằm hỗ trợ hợp tác xã phát triển, bởi đây là mong muốn chung của Quốc hội cũng như của các hợp tác xã. Cụ thể là chính sách tiếp cận vốn và bảo hiểm cho hợp tác xã. Đây là những chính sách cần thiết nhưng hiện đang rất vướng.

Về chính sách tiếp cận vốn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần quy định rõ các ngân hàng thương mại cho các chủ thể tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã vay vốn theo quy định pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả dự án sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định một số loại tài sản cụ thể có thể thế chấp vay vốn.

Về chính sách bảo hiểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu nghị định về bảo hiểm nông nghiệp hiện nay, đưa một số quy định trong nghị định này vào trong luật, tiến tới có cả bảo hiểm về ngư nghiệp.

Góp ý thêm về tổ chức quản trị liên hiệp hợp tác xã, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nên có quy định trong luật về trách nhiệm của giám đốc và tổng giám đốc trong các hoạt động mua chung, bán chung để các thành viên hợp tác xã thấy được lợi ích cụ thể. Bởi sức mạnh của hợp tác xã là tinh thần đoàn kết, khắc phục bất cân xứng của cả thị trường đầu vào và thị trường đầu ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam