Cần giám sát chặt chẽ các khoản nợ xấu phát sinh

Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42, tuy nhiên, cần có cơ chế giám sát và hướng dẫn cụ thể để tránh phát sinh nợ xấu cho những năm tiếp theo.

Bà TRẦN THỊ THU HẰNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cả trung ương và địa phương, gắn trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cụ thể trong việc thực hiện nghị quyết 

Ông HOÀNG VĂN CƯỜNG, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội:  Các bộ ngành được giao cần phải tăng cường hơn nữa để xử lý, thu hồi các nhóm nợ xấu,

Ông MAI VĂN HẢI, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: Theo tôi để hạn chế vấn đề này cần phải phân loại đối với các tổ chức tín dụng cũng như là các chủ nợ xấu để làm sao xác định đúng nợ xấu. Trên cơ sở đó, chúng ta cần phải tăng cường giám sát đối với việc triển khai tổ chức thực hiện.

Ông VŨ TIẾN LỘC, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Có thể nói có những doanh nghiệp đầu tư chưa hẳn hợp lý nhưng cũng có những đầu tư, kế hoạch sản xuất kd của dn là hoàn toàn hợp lý nhưng do chúng ta thay đổi về chính sách, do pháp luật cũng có cái chồng chéo

Tiến Dũng