Chương trình giáo dục phổ thông mới đang tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh sự đổi mới đang ghi nhận, vẫn còn nhiều bất cập khiến dư luận băn khoăn. Cần có sự đánh giá tổng thể, tiếp thu và chỉnh lý phù hợp là quan điểm của nhiều đại biểu.
Chỉ còn ít thời gian, trường THPT này gấp rút kiện toàn đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho một năm học mới, chương trình mới. Đây là năm đầu tiên cấp học THPT áp dụng chương trình mới với định hướng phân luồng mạnh mẽ, nhiều môn học lần đầu xuất hiện ở cấp học này.
Thầy LÊ XUÂN TRUNG - Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội: “Nghệ thuật gồm Âm nhạc và Mỹ thuật. Chúng tôi đã chủ động trong việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng. Chủ trương là quyết tâm sao cho tổ chức được nhiều lớp âm nhạc và nghệ thuật. Điều này là vô cùng cần thiết. Bên cạnh việc các con có thêm vốn kiến thức âm nhạc, mỹ thuật để hội nhập thì đây cũng là những môn học có tính giải toả và làm các con thăng bằng trở lại".
Sự thay đổi lớn đem đến nhiều háo hức vả cả những thách thức. Môn học nào bắt buộc, môn học nào tự chọn đã gây dậy sóng dư luận ngay từ khi chưa vào năm học. Nhưng đó chưa phải vấn đề duy nhất.
Ông TRẦN VĂN THỨC - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: “Chúng ta chưa thực hiện chương trình phổ thông 2018 thì đội ngũ giáo viên đã thiếu 95 nghìn người, dôi dư 10 ngàn thì coi như thiếu 85 ngàn. Chương trình 2018 có nhiều môn học mới, tăng thời lượng, đòi hỏi số giáo viên đảm nhận các môn học này, thời lượng này lại càng lớn”
Trước đó, việc áp dụng chương trình mới cũng cho thấy nhiều bất cập từ sách giáo khoa, từ giá thành trang thiết bị, từ việc tích hợp hay phân tách môn,... Những hạt sạn dù lớn, dù nhỏ thì vẫn là sạn. Trước thực tế này, cần giám sát tối cao của Quốc hội là giải pháp mà nhiều đại biểu đề xuất.
Bà HỒ THỊ MINH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: “Chúng ta đừng nghĩ giám sát tối cao là cản trở, mà đây là 1 hướng mở, là sự quan tâm của Quốc hội đối với ngành Giáo dục và Bộ Giáo dục để tháo gỡ những khó khăn mà lâu nay ngành Giáo dục đang cố gắng giải quyết nhưng mới loanh quanh trong Bộ. Qua giám sát của Quốc hội, có những kiến nghị, những đề xuất để Quốc hội đồng hành cùng Bộ giải quyết”
Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: “Nếu như trong quá trình thực hiện (dưới sự giám sát của Quốc hội -PV) có vấn đề gì cần sửa đổi, chấn chỉnh thì nó sẽ kịp thời hơn. Chúng ta không nên để những sai sót kéo dài, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.”
Đến nay, chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 đã được áp dụng ở khối 1, khối 2, khối 6 và sẽ được áp dụng thêm ở khối 3, 7, 10 trong năm học sắp tới. Dự kiến trong vòng 2 năm tiếp theo, chương trình này sẽ thay thế hoàn toàn chương trình cũ.