Cần nghiên cứu các biện pháp bình ổn giá

Sáng 15/03, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật giá (Sửa đổi). Đa số các ý kiến cho rằng dự thảo Luật Giá (Sửa đổi) đã được tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, chỉnh lý công phu, có giải trình đầy đủ.

Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ 2 nội dung còn ý kiến khác nhau về thẩm quyền quyết định điều chỉnh danh mục hàng hóa bình ổn giá và Quỹ bình ổn giá.

Liên quan đến thẩm quyền quyết định điều chỉnh danh mục hàng hoá bình ổn giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết danh mục này tác động lớn đến quyền và nghĩa vụ của công dân, của doanh nghiệp. Qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, nhiều đại biểu và cơ quan thẩm tra đề nghị nên giữ như quy định của luật hiện hành. Trong đó, quy định cụ thể mặt hàng bình ổn giá và trường hợp cần điều chỉnh danh mục các mặt hàng bình ổn giá, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Dự thảo luật dành một điều quy định về quỹ bình ổn giá. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, nên nghiên cứu quy định các biện pháp bình ổn giá, chứ không chỉ là quỹ bình ổn giá ở điều này. Vì các biện pháp bình ổn giá vừa phải theo quy luật thị trường, nhưng phải có định hướng quản lý của nhà nước để hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đồng tình quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, ngay cả quy định về thành lập quỹ bình ổn giá cũng vẫn nên như quy định hiện hành để đảm bảo thẩm quyền điều hành của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật. Nội dung cụ thể về Quỹ bình ổn giá, hiện Bộ Tài chính đã có đề xuất để Quỹ vận hành hiệu quả nhất.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra trong việc tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật Giá (sửa đổi); đề nghị tiếp thu tối đa ý kiến góp ý tại phiên họp, đặc biệt là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội. Về một số vấn đề cụ thể, đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau cần đánh giá kỹ như sự cần thiết của quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát các trường hợp và biện pháp bình ổn giá, tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền quyết định giá, danh mục các trường hợp hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá, cơ sở căn cứ để hiệp thương giá, vai trò của Nhà nước, trách nhiệm và vai trò của các tổ chức, cá nhân trong hiệp thương giá, công bố giá, tính cụ thể, khả thi, công khai, minh bạch trong kê khai giá, niêm yết giá... để đảm bảo tính khả thi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga