Cân nhắc không đưa “thịt lợn” vào danh mục bình ổn giá

Sáng 3/6, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể để tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện 2 dự án Luật Giá (Sửa đổi) và Luật Đấu thầu (Sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Trong tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật giá (sửa đổi). Trong 20 ý kiến góp ý của đại biểu, nội dung nhận được nhiều quan tâm là các quy định về bình ổn giá và biện pháp định giá Nhà nước. Đáng chú ý là việc đưa hay không đưa mặt hàng “thịt lợn” vào mặt hàng bình ổn giá.

Hiện Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đưa mặt hàng “sữa dành cho người cao tuổi” ra khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và đưa mặt hàng “thịt lợn” vào danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Theo đó, mặt hàng “thịt lợn” hiện có nhu cầu tiêu dùng lớn và có ảnh hưởng đến đời sống của người dân, chiếm khoảng 3,5% trong chỉ số giá tiêu dùng CPI. So với các mặt hàng thực phẩm khác thì khả năng tái đàn để tái tạo nguồn cung chậm hơn. Thực tiễn thời gian qua đã có phát sinh hiện tượng giá thịt lợn biến động bất thường. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị đưa mặt hàng này vào danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Mặc dù vậy, tại phiên thảo luận, một số ý kiến cho biết một số hiệp hội ngành hàng về chăn nuôi đề nghị cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, thận trọng và tính khả thi khi đưa thịt lợn vào danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá. Hiện báo cáo giải trình chưa làm rõ được lý do sự cần thiết đưa mặt hàng này vào danh mục.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết trên cơ sở ý kiến của nhiều đại biểu, sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến về việc không đưa mặt hàng thịt lợn vào danh mục bình ổn giá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga