Cân nhắc lộ trình tăng học phí cho năm học mới tới đây

Chiều 10/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng 1 số cơ quan liên quan về vấn đề học phí và sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tăng học phí cho năm học mới tới đây.

Nghị định 81 trước đây đã hướng dẫn chi tiết về lộ trình tăng học phí từ năm học 2022-2023 nhằm đảm bảo mức học phí được tính đúng, tính đủ, bù đắp độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165 về giữ nguyên mức học phí các cơ sở giáo dục công lập đến hết năm học này.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc giữ nguyên học phí đã gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong điều kiện ngân sách chi thường xuyên bị cắt giảm hàng năm. Đặc biệt, với các trường đại học công lập khi nguồn thu học phí chiếm trên 80% tổng thu của trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 2 phương án tăng học phí: Thứ nhất, tăng học phí theo đúng lộ trình mà Nghị quyết 81 đề ra, như vậy năm học tới sẽ cộng dồn mức tăng của 2 năm học, từ đó, học phí tăng đột biến có thể tạo ra cú sốc cho dư luận. Thứ hai, chỉ tăng học phí tương đương mức năm học trước chưa tăng, điều này đồng nghĩa với tiến độ thực hiện nghị quyết bị lùi 1 năm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá chi tiết về những đối tượng chịu ảnh hưởng, đặc biệt là những học sinh chưa nằm trong diện được hỗ trợ nhưng có khả năng gặp khó khăn khi tăng học phí.

Cũng trong cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tiến độ thẩm định các bộ sách giáo khoa cho năm học mới, đồng thời đề xuất 3 phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho những học sinh khó khăn nhưng chưa nằm trong diện được hưởng chế độ chính sách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam