Cần quy định cụ thể quyền sử dụng không gian ngầm

Tại buổi hội thảo góp ý cho dư thảo Luật đất đai sửa đổi do thường vụ Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức vào chiều 31/8, ngoài các nội dung liên quan tới thời hạn sử dụng, cho thuê đất… việc quản lý sử dụng đất xây dựng công trình ngầm, quy trình chuyển dịch đất đai là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

Theo đó, đại biểu cho rằng quá trình đô thị hoá tất yếu sẽ kéo theo việc dịch chuyển đất đai. Tuy nhiên, trong dự thảo chỉ quy định một phần nhỏ về đất ở đô thị.

Ông TRẦN KIM CHUNG – Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương: “Chúng ta không nói thì sẽ xảy ra hai tình trạng: thiếu đất ở đô thị, bị lạm dụng như vụ Alibaba. Chẳng qua là họ kinh doanh tiềm năng… Trong này nói về thời điểm này kia thì chuẩn nhưng về quá trình chuyển dịch thì không hề thấy.”

Đại biểu cũng cho rằng, hiện việc khai thác, sử dụng không gian ngầm và trên không tại các đô thị lớn đang ngày càng phổ biến nhưng dự thảo chưa đề cập, chưa có những quy định cụ thể liên quan tới lĩnh vực này.

Ông TRẦN VĂN TUẤN – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội: “Đất công trình ngầm tại các đô thị lớn dùng dịch vụ rất nhiều, trên không cũng vậy nên chúng ta cần phải có quy định cụ thể hơn.”

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: "Quản lý không gian ngầm, trên không trong luật xây dựng quy định thấu đáo nhưng trong này phải đề cập gì đấy đến nguyên tắc để các luật kia phải theo."

Tham dự, lắng nghe và cho ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Luật đất đai là luật phức tạp, liên quan tới nhiều thành phần, cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học với tinh thần cầu thị, quán triệt, đảm bảo nguyên tắc, quan điểm của Nghị quyết 18 nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch tốt sẽ tránh được tình trạng phát triển tràn lan, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ngược lại sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên.

Thùy Vân