Cần sắp xếp lại hệ thống y tế cho phù hợp

Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành.

Qua thực tiễn giám sát, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu là sự chưa thống nhất của hệ thống y tế cơ sở, rất cần sắp xếp và xác định lại chức năng của y tế xã, phường.

Báo cáo của Bộ y tế cho thấy, đã có địa phương thực hiện giải thể một số Trạm y tế phường và giao Trung tâm Y tế huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế. Một trong các nguyên nhân được chỉ ra là do địa bàn có nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lựa chọn nên người dân có tâm lý bỏ qua trạm y tế phường lên thẳng tuyến trên. Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Y tế phường là một tuyến, một bộ phận rất quan trọng về y tế cơ sở không thể bỏ.

Việc địa phương giải thể một số trạm y tế phường cũng cho thấy sự không đồng nhất mô hình trạm y tế xã, phường giữa các tỉnh. Trước thực tế này, các đại biểu cho rằng để phát triển và tăng cường vai trò khám bệnh, chữa bệnh của hệ thống y tế tuyến cơ sở tốt hơn thì Bộ y tế cần có sự điều tiết, sắp xếp lại hệ thống y tế, xác định lại chức năng y tế xã, phường và đưa ra một mô hình rõ ràng phù hợp nhất.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Báo cáo của Bộ y tế cần đánh giá rõ thực trạng hệ thống y tế cơ sở, mặt được, mặt chưa được, hạn chế yếu kém và làm rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Đồng thời các đề nghị, giải pháp cũng phải thật rõ ràng. Trong đó cụ thể các kiến nghị với Quốc hội, cần sửa đổi cơ chế, chính sách gì để thực sự tăng cường vai trò, nâng cao hiệu quả của y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Anh Đức