Cần sự đồng hành của xã hội với giáo viên

Ngày 20/11 hằng năm là dịp để xã hội bày tỏ sự tri ân, biết ơn đến đội ngũ giáo viên, những người lái đò trên bến bờ tri thức. Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Về phía Quốc hội có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh. Buổi lễ còn có sự hiện diện của 400 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên cả nước. 

Thời gian qua, ngành giáo dục chứng kiến nhiều sự thay đổi, biến động: sự thay đổi các điều kiện dạy học do đại dịch và cả đòi hỏi đổi mới tất yếu về phương pháp, chương trình dạy học. Thay đổi ngày càng nhiều, kì vọng từ xã hội ngày càng lớn, giáo viên không tránh khỏi áp lực. Sự thấu hiểu, sẻ chia từ xã hội là nguyện vọng và cũng là động lực của những người làm nghề giáo.

Cả nước hiện có hơn 1,6 triệu nhà giáo đang làm việc trong cả hai khối công lập và ngoài công lập, từ mầm non tới đại học, phổ thông đến hệ thống dạy nghề. Sự quan tâm tới việc tăng chỉ tiêu biên chế cho giáo viên, những chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp và điều kiện làm việc, đặt biệt là chủ trương tăng lương cơ sở và điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo sẽ được thực thi từ 1/7/2023 tới là sự động viên kịp thời và thiết thực đối với đội ngũ nhà giáo.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Thế Anh