Cần Thơ: Công trình chống sạt lở, chống xâm ngập mặn 300 tỉ đồng bị bỏ rơi, lãng phí, nhếch nhác

Sau 3 năm thi công, dự án kè chống sạt lở chống xâm ngập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn, thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hiện ngổn ngang sắt thép, xiêu vẹo, cỏ mọc um tùm. Công trình dừng thi công một thời gian đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị, tạo ra những khu vực không đồng bộ.

Dự án kè chống sạt lở, chống xâm ngập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn, với tổng vốn hơn 314 tỉ đồng, tổng chiều dài 2.800 mét, khởi công năm 2020, đã thi công 3 năm, thực tế lại như thế này.

Ông PHẠM VĂN SUÔN, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Làm chậm như vậy rất là khó, ai cũng vậy trông chờ, trông chờ hoài, muốn sửa nhà cửa nhưng chưa thấy mực cỡ nào để nâng nhà cửa ở cho thuận lợi.”

Dừng thi công một thời gian, công trình đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị, tạo những khu vực không đồng bộ, sinh hoạt người dân càng khó khăn. Dự án này có 249 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 41 hộ được hưởng tái định cư, chưa nhận được hỗ trợ.

Bà NGUYỄN THỊ NƯƠNG, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: “Mình lấy tiền, thi công nói là 2 tháng, 3 tháng gì đó chị phải dỡ. Nói trong năm sẽ gửi giấy vô lãnh tiền, mà bây giờ là năm tới rồi.”

Thời gian thực hiện dự án là trong năm 2020. Dù đã được các ngành chức năng chấp thuận chủ trương điều chỉnh đến hết năm 2021, nhưng đến nay, công trình mới đạt trên 70% và thời hạn thực hiện dự án đã hết.

Ông NGUYỄN QUÍ NINH - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP. Cần Thơ: "Thấy được những khó khăn khách quan, chúng tôi đã có văn bản tham mưu cho UBND thành phố trình lên HĐND trong kỳ họp giữa năm để HĐND xem xét cho phép chuyển nguồn vốn từ năm 2021 sang năm 2022, từ đó chúng tôi có chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện năm 2022 để tiếp tục thực hiện dự án này."

Việc chậm tiến độ không chỉ lãng phí tài nguyên đất mà còn làm xấu đi bộ mặt đô thị của thành phố. Người dân đang rất mong chờ công trình sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chí Điển