Cần Thơ: Sống thấp thỏm bên bờ sông sạt lở

Gần 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đi lại khó khăn, nhất là trẻ em đi học và người già lớn tuổi, phải di chuyển bằng phà qua sông khá nguy hiểm... Bởi, hơn 100m đường cập sông Ô Môn bị sạt lở, người dân mong chờ ngành chức năng sớm khắc phục.

Hàng ngày, cô giáo cùng gia đình các em nhỏ trường mầm non Thới Thạnh phải đi chui qua rào chắn để đến trường. Mặc dù địa phương đã treo biển cấm, nhưng không có lối đi nên họ chấp nhận rủi ro.

Điểm sạt lở khoản 100m đã gây tắc đường cục bộ; gây khó khăn cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Ngoài khó khăn đối với học sinh và người già; kể cả công nhân nếu muốn di chuyển bằng xe máy, họ phải đi qua những chiếc phà ngang rất nguy hiểm.

Địa phương cho biết đã nhiều lần khảo sát để giải quyết, nhưng do nhà liền kề chưa có lối đi, nên xảy ra tình trạng kéo dài gây khó khăn cho người dân.

UBND thành phố Cần Thơ cũng vừa có Quyết định xây dựng kè khẩn cấp đoạn sông Ô Môn nầy, tuy nhiên thời gian khá lâu theo giai đoạn 2023-2024, nếu không có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đi lại của người dân thì nguy hiểm sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. 

Chí Điển