• 3208 lượt xem
  • 04:24 08/03/2022
  • Xã hội

Cảng Thung Nai, hồ Hòa Bình: Xuất bến, khách du lịch cởi bỏ áo phao

Vụ tai nạn giao thông đường thủy ở Quảng Nam làm 17 người thiệt mạng, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn tồn tại tình trạng vi phạm an toàn đường thủy, trong đó quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người dân khi tham gia các hoạt động đường thủy.

9h sáng tại cảng Thung Nai, hồ Hòa Bình rất đông du khách đến thăm quan, chiêm bái Đền Thác Bờ. Trước khi lên thuyền, các lực lượng luôn nhắc nhở du khách, nhưng ngay sau đó, thuyền rời bến chưa được bao xa người dân đã cưởi bỏ áo phao vô tư chụp ảnh check in như thế này. 

Ông Lương Công Thảo - Trưởng Bến cảng du lịch Thung Nai, tỉnh Hòa Bình: Trong phạm vi của bến thì bến sẽ nhắc nhở trước khi du khách đi là phải mặc áo phao đầy đủ, còn khi đi rồi thì trách nhiệm xử lý của lực lượng thanh tra và CSGT đường thủy.

Hiện cảng Thung Nai có 40 phương tiện được phép hoạt động, trong đó có 4 HTX vận tải đường thủy. Ngay từ đầu năm 2022, lực lượng CSGT đường thủy Hòa Bình đã xử lý 7 phương tiện, xử phạt số tiền 45 triệu đồng, chủ yếu các lỗi như: không có đăng ký đăng kiểm, hoặc đăng kiểm hết hạn, không trang bị đầy đủ dụng cụ áo phao cứu sinh, không có bằng máy trưởng.

Trung úy Bùi Mạnh Duy - Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình: Qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng đã phát hiện thấy ý thức nười dân chưa cao một số người còn không mặc áo phao, chúng tôi đã nhắc nhở xử lý vi phạm và tuyên truyền để người dân chú ý mặc áo phao…

Ông Lê Khắc Cường  - Cảng vụ viên Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Hòa Bình: Trên thực tế thì lúc ở bến ra thì anh em chúng tôi cũng đã nhắc nhở, nhưng ra ngoài thì nóng quá người dân cưởi bỏ áo phao, điều nay rất khó khăn trong công tác xử lý của anh em tôi…

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ban hành Điện đề nghị Công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát, đánh giá những tồn tại, bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa./.

Hữu Nghĩa