Cảnh báo chiêu trò mượn danh cơ quan nhà nước chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ở Sơn La

Vừa qua, Công an tỉnh Sơn La nhận được một số tố giác của nhân dân về việc có đối tượng gọi điện thoại, mạo danh cơ quan công an hay viện kiểm sát, thanh tra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có nhiều người đã nhẹ dạ cả tin và chuyển tiền cho các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường La vừa nhận được đơn trình báo của ông Lò Văn H. (52 tuổi) khi ông đã bị các đối tượng thông báo rằng đang có liên quan đến hoạt động bất minh và cần phải chuyển tiền để xác minh số tiền mà ông đang có. Tin lời, ông đã chuyển cho các đối tượng hơn 132 triệu đồng…

Với thủ đoạn tương tự, chị Đinh Thị T. cũng bị lừa hơn 64 triệu đồng, khi các đối tượng thông báo chị đang liên quan đến một đường dây ma túy. Quá sợ hãi, chị đã tức tốc ra ngân hàng chuyển tiền cho chúng

Theo trình bày của các nạn nhân, đối tượng báo các nạn nhân đang có dính líu, liên quan đến một đường dây ma túy lớn nên phải hợp tác điều tra. Các nạn nhân bị “dọa” tài khoản của họ sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ.

Cho đến cuối tháng 10, Công an huyện Mường La tỉnh Sơn La đã nhận được đơn tố giác của 6 bị hại với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Sau khi bị hại chuyển tiền thành công đến ngân hàng mà đối tượng cung cấp thì ngay lập tức các đối tượng sẽ ngắt liên lạc.

Theo lực lượng chức năng, việc tìm và lấy lại được số tiền đã bị lừa đảo là vô cùng khó khăn, nên người dân phải thật đề cao cảnh giác.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thúy Hà